Kết quả tìm kiếm cho "rút khỏi Liban"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 50
Phát biểu tại phiên thảo luận của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 ngày 25/9, Thủ tướng Liban Nawaf Salam nhấn mạnh tính cấp thiết của việc "ngăn chặn khoảng trống an ninh" nếu Lực lượng Lâm thời LHQ tại Liban (UNIFIL) rút quân khỏi miền Nam nước này mà không có lực lượng thay thế khả thi.
Iran cho biết nước này đã gửi tới Mỹ bản kế hoạch mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày, giữa bối cảnh Qatar tiếp tục làm trung gian chuyển thông điệp giữa hai phía bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York.
Các quan chức Mỹ và Liban ngày 9/7 cho biết Mỹ sẽ giám sát việc Israel rút quân khỏi các "khu vực thí điểm" ở miền Nam Liban, trong đó đợt đầu tiên dự kiến được triển khai trong vài ngày tới.
Ngày 23/6, Israel và Liban bước vào vòng đàm phán mới tại Washington dưới sự bảo trợ của Mỹ, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh và tình hình thực địa vẫn tiềm ẩn nguy cơ căng thẳng bùng lên. Mục tiêu là tìm kiếm giải pháp lâu dài, chấm dứt xung đột dọc biên giới hai nước.
Theo phóng viên TTXVN tạt Tel Aviv, Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz chiều 20/6 (giờ địa phương) đã chỉ đạo quân đội nước này “kiềm chế nổ súng” tại Liban.
Ngày 3/6, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự thảo nghị quyết do đảng Dân chủ dẫn dắt nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran, bất chấp sự phản đối từ lãnh đạo đảng Cộng hòa. Đây là một trong hai biện pháp do phe Dân chủ đề xuất và bị Nhà Trắng phản đối, nhưng vẫn được thúc đẩy tại Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát.
Nghị quyết yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lực lượng vũ trang Mỹ khỏi các hoạt động chiến sự với Iran, trừ khi Quốc hội bỏ phiếu tuyên chiến hoặc cho phép sử dụng vũ lực đối với Iran.
Bản tin tổng hợp những tin tức thế giới nổi bật trong 24 giờ qua
Truyền thông Mỹ ngày 2/5 dẫn tuyên bố của Tổng thống Donald Trump cho biết, ông sẽ xem xét các đề xuất hòa đàm mới nhất từ phía Iran song bày tỏ sự hoài nghi về các đề xuất này.
Theo đánh giá của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt đã làm giảm nhu cầu nắm giữ tài sản phòng thủ, khiến giá dầu ghi nhận tuần giảm mạnh nhất kể từ năm 2022.
Cơ quan Thông tấn Quốc gia Liban (NNA) xác nhận các vụ không kích này đã phá hủy 4 ngôi nhà và gây hư hại đáng kể cho các công trình lân cận, phương tiện và cửa hàng.
Giới lãnh đạo Israel được cho là đang xem xét khả năng tiến hành thêm một chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng trước.